Nhậu say, đâm cảnh sát khu vực

05/04/2012 14:46 GMT+7

(TNO) Ngày 5.4, TAND TP.HCM xử phúc thẩm, tăng án từ 15 tháng tù lên 30 tháng tù đối với Nguyễn Xuân Trọng (37 tuổi, ngụ Thủ Đức, TP.HCM) về tội “chống người thi hành công vụ”.

(TNO) Ngày 5.4, TAND TP.HCM xử phúc thẩm, tăng án từ 15 tháng tù lên 30 tháng tù đối với Nguyễn Xuân Trọng (37 tuổi, ngụ Thủ Đức, TP.HCM) về tội “chống người thi hành công vụ”.

Tối 19.7.2011, Công an P.Hiệp Bình Chánh (Q.Thủ Đức) nhận được tin báo tại một căn nhà thuộc hẻm 58 đường 47, khu phố 6, P.Hiệp Bình Chánh, Trọng nhậu say xỉn, quậy phá gây mất an ninh trật tự.

Ban chỉ huy Công an phường cử anh Huỳnh Hồ Khánh Duy (cảnh sát khu vực) cùng 3 bảo vệ dân phố xuống hiện trường.

Khi đến đầu hẻm, anh Duy thấy Trọng nên đến tìm hiểu sự việc. Sau đó, anh Duy mời Trọng về nhà làm việc. Trọng đồng ý, theo anh Duy và các dân phòng vào nhà.

 
Bị cáo Trọng sau phiên xử - Ảnh: L.N

Khi đến nơi, anh Duy đang kêu gia đình Trọng mở cửa thì thình lình Trọng rút dao mang theo trong người đâm liên tiếp vào hông của anh Duy.

Thấy Trọng quá hung hãn, anh Duy rút súng bắn vào chân Trọng nhưng Trọng vẫn xông tới xô đẩy, giật súng và đâm thêm 4 nhát vào tay, vai của anh Duy trước khi bị các dân phòng khống chế. Tổng cộng, anh Duy lãnh 7 nhát dao với thương tích 7% vĩnh viễn.

Theo HĐXX, Trọng từng có tiền án nhậu say, tấn công cảnh sát đã bị xử án 2 năm tù cho hưởng án treo, chưa xóa án tích lại phạm tội. Vì vậy, HĐXX chấp nhận kháng nghị, tăng án đối với Trọng.

Lê Nga

>> “Nữ đại gia hột xoàn” lãnh án tù chung thân
>> Dùng xăng đốt người yêu, lãnh án tù
>> Chạy án cho chồng, vợ vào tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.