TP.HCM: Phá đường dây cá độ bóng đá lớn

09/11/2005 00:25 GMT+7

* Phát hiện 35 phơi cá độ với số tiền cược hơn 2,3 tỉ đồng và 903.870 USD Ngày 8/11, PC14, Công an TP.HCM đã báo cáo vụ khám phá chuyên án cờ bạc cho Ban Giám đốc Công an TP.HCM. Đường dây cá độ bóng đá do Hoàng Gia Cầm (39 tuổi) cùng Hồ Thị Ngọc Lan (46 tuổi, vợ Cầm, đều ngụ ở 35K300, đường C18, P.12, Q.Tân Bình) đứng ra tổ chức.

Theo đó, vào lúc 12h ngày 7/11, lãnh đạo của PC14 đã huy động 100 trinh sát chia thành nhiều mũi bất ngờ tiến hành kiểm tra 15 tụ điểm cá độ bóng đá ăn tiền tại một số quận trên địa bàn thành phố, qua đó đã bắt giữ 31 đối tượng, thu giữ hơn 520 triệu đồng, 70.050 USD. Tại trụ sở công an, bước đầu Cầm khai nhận đã đứng ra tổ chức cá cược bóng đá từ năm 2000 đến nay tại nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn thành phố. Sau một thời gian ngắn, đường dây cá cược do Cầm tổ chức ngày càng lớn nên Cầm trang bị thêm máy vi tính truy cập internet để cá độ với người nước ngoài mỗi lần vài chục ngàn USD. Hằng ngày, riêng Cầm cá cược khoảng 300 triệu đồng và 20.000 USD. Đáng chú ý, cơ quan công an đã thu giữ 35 phơi cá độ với số tiền cá cược hơn 2,3 tỉ đồng và 903.870 USD. Riêng khi kiểm tra 30 phơi của Cầm, cơ quan công an phát hiện số tiền cá cược lên đến hơn 2,16 tỉ đồng và 883.311 USD; trong đó có một tờ phơi ngày 6/11/2005 có số tiền cược là 336 triệu đồng và 22.560 USD.

Đàm Huy - L.Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.