Bán quyền thu phí xa lộ Hà Nội 1.000 tỉ đồng

03/12/2008 00:23 GMT+7

Số tiền này để xây dựng mới cầu Rạch Chiếc. Đó là nội dung buổi ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền quản lý, thu phí giao thông xa lộ Hà Nội giữa UBND TP.HCM và Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật (CII) diễn ra ngày 2.12.

Ông Nguyễn Phước Thanh - Chủ tịch HĐQT CII cho biết giá trị chuyển nhượng 1.000 tỉ đồng được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư xây dựng mới cầu Rạch Chiếc; đổi lại CII được quyền thu phí xa lộ Hà Nội 12 năm kể từ ngày 1.1.2014.

Hồi tháng 1.2001, UBND TP.HCM đã phê duyệt xây dựng cầu Rạch Chiếc quy mô 6 làn xe, tuy nhiên do quy hoạch chi tiết xa lộ Hà Nội có nhiều thay đổi nên đến tháng 11.2006 UBND TP.HCM quyết định tạm ngưng dự án, đồng thời chấp nhận xây dựng cầu Rạch Chiếc mới với 10 làn xe.

Đình Mười

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.