Sụt lún đất tại Phú Yên gây thiệt hại nặng nề

10/11/2010 15:06 GMT+7

(TNO) Mưa lớn trong những ngày qua đã gây sụt lún đất ở huyện Tuy An (Phú Yên). Hiện đã có 13 căn nhà của người dân ở hai xã An Dân và An Lĩnh sắp sập, 55 căn nhà khác ở xã An Lĩnh bị uy hiếp.


Con đường độc đạo vào trung tâm xã An Lĩnh bị sụt lún đất

Sáng 10.11, PV Thanh Niên Online đã vượt đường lầy lội vào xã An Lĩnh (nơi bị cô lập do lũ chia cắt). Vừa vào đến thôn Phong Thái, con đường duy nhất vào trung tâm xã An Lĩnh đã bị sụt lún, vị trí sụt lún thấp hơn mặt đường gần 0,5m, có nơi hơn 1m và chiều dài hơn 250m nên giao thông gặp khó khăn.

Ông Trần Văn Bửu - Phó bí thư Đảng ủy xã An Lĩnh cho biết: “Tình trạng sụt lún mặt đường mấy ngày qua đã khiến việc vận chuyển nông sản của người dân rất khó khăn. Nhiều nông sản như chuối, mía… của dân đã hư hỏng hoàn toàn, thiệt hại rất lớn”.

Cách đoạn đường sụt lún chừng vài chục mét, 3 căn nhà tại thôn Phong Thái đã bị nứt tường, nền nhà bị sụt lún, đất đùn cao gần 0,5m.

Nhà ông Thái Văn Trọng, xây dựng năm 2003 bằng bê tông cốt thép và giằng kèo bằng gỗ rất kiên cố nhưng chỉ trong đêm 9.11 đã bị sụt lún đất, vết nứt xé toạc vách tường có nơi rộng hơn 10 cm và có nguy cơ đổ ập bất cứ lúc nào.

“Trước khi nứt, tôi nghe tiếng rắc, rồi nhìn thấy dưới nền nhà đất đùn cao lên, có chỗ thì lõm xuống. Nền nhà bằng gạch men nên nổ “bụp bụp”, tường thì bị nứt ngang nứt dọc”, ông Trọng mô tả.


Tường nhà ông Thái Văn Trọng bị sụt lún đất xé toạc, có chỗ rộng bằng bàn tay

Cùng chung số phận như nhà ông Trọng là nhà bà Nguyễn Thị Ý (51 tuổi) và nhà ông Phan Chí Linh (50 tuổi, ở cùng thôn).

Ông Nguyễn Hoài Trung - Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN xã An Lĩnh cho biết, UBND huyện Tuy An và chính quyền xã đã di chuyển những hộ dân trên đến khu chợ Phong Thái ở tạm hoặc ở nhờ nhà người quen.

Sáng 10.11, ông Nguyễn Phụng Ngoạn - Phó chủ tịch UBND huyện Tuy An đã đến thị sát tình hình sụt lún đất tại xã An Lĩnh, cho biết: “Huyện đang thống kê thiệt hại và sẽ di dời, tái định cư cho những hộ có nhà bị hư hỏng, có nguy cơ bị sập do sụt lún đất tại An Lĩnh về khu tái định cư Giếng Dông ở thôn Phong Thái. Còn về giao thông, tạm thời huy động phương tiện và lực lượng xung kích san lấp lại mặt đường để giải quyết lưu thông trước mắt. Nhưng nếu mưa lớn kéo dài, tình trạng sụt lún đất sẽ phức tạp hơn và có khả năng ách tắc giao thông hoàn toàn trong nhiều ngày liền”.


Vách, tường căn nhà ông Phan Chí Linh nứt ngang, nứt dọc

Trước đó, sáng 9.11, đoạn đường tại km 1294+820 trên quốc lộ 1A thuộc địa phận thôn Cần Lương, xã An Dân, huyện Tuy An, Phú Yên đã bất ngờ sụt lún, sạt lở nghiêm trọng.

Vết nứt kéo dài hơn 60m, rộng 25cm, chênh nhau 40 cm và độ sâu từ 0,5-1m chiếm gần ½ mặt đường khiến nhà ông Nguyễn Ngọc (50 tuổi) nằm dưới chân vị trí sạt lở nứt tường, lún nền…

Căn nhà ông Ngọc vừa mới xây cách đây 2 tháng với chi phí hơn 100 triệu đồng nhưng nay mất trắng.


Vị trí sụt lún tại km 1294+820 trên quốc lộ 1A


Căn nhà ông Nguyễn Ngọc bị nứt, sắp sập


Vết nứt dưới móng nhà ông Nguyễn Ngọc đầy nước

Đức Huy 
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.