Cuba: Phát hiện mỏ dầu có trữ lượng 20 tỉ thùng

18/10/2008 10:41 GMT+7

Theo thông báo của Công ty dầu mỏ nhà nước Cubapetroleo, Cuba vừa phát hiện một mỏ dầu có trữ lượng hơn 20 tỉ thùng dầu ngoài khơi vùng Basin, vùng biển phía Bắc của nước này.

Ước tính trữ lượng mỏ dầu do Cubapetroleo thông báo cao hơn rất nhiều so với các cuộc thăm dò địa chất của Mỹ trước đó dự báo rằng trữ lượng các mỏ dầu ở vùng này chỉ có khoảng 9 triệu thùng.

Với phát hiện này, Cuba không những đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng trong nước (hiện phải nhập một nửa từ nước ngoài) mà còn có thể trở thành 1 trong 20 nước sản xuất dầu hàng đầu thế giới.

Kế hoạch khai thác dầu có thể bắt đầu sớm nhất vào giữa năm 2009, do Công ty Repsol của Tây Ban Nha thực hiện.

Hiện nay, mỗi ngày Cuba khai thác khoảng 60.000 thùng dầu và phải mua 93.000 thùng dầu mỗi ngày từ Venezuela để đáp ứng nhu cầu trong nước.

Theo BBC, SGGP

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.