Thời tiết cuối tuần (17 - 18/1/2004)

16/01/2004 00:04 GMT+7

Trong những ngày cuối tuần sẽ có một đợt không khí lạnh tăng cường yếu, các tỉnh miền Bắc và miền Trung trời rét, miền Trung có mưa rải rác. Nam Bộ chiều tối có mưa nhỏ vài nơi.

Dự báo thời tiết các tỉnh thành như sau:

1/ Sa Pa: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và giông. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 6-8OC, cao nhất: 11-13OC.

2/ Hạ Long: Nhiều mây, có mưa nhỏ, sáng sớm và đêm trời rét, có sương mù nhẹ rải rác. Nhiệt độ thấp nhất: 14-16OC, cao nhất: 17-19OC. Vùng biển vịnh Hạ Long có gió đông bắc cấp 4, có lúc cấp 5. Biển động nhẹ. Có sương mù vào sáng sớm.

3/ Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 13-15OC, cao nhất: 20-22OC.

4/ Huế: Nhiều mây, ngày nắng yếu, có mưa nhỏ rải rác, sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 16-18OC, cao nhất: 25-27OC.

5/ Đà Nẵng - Hội An: Nhiều mây, ngày nắng yếu, có mưa nhỏ rải rác, sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 17-19OC, cao nhất: 26-28OC.

6/ Nha Trang: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng yếu, có mưa, mưa nhỏ, sáng sớm và đêm trời hơi lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 18-20OC, cao nhất: 27-29OC.

7/ Phan Rang: Mây thay đổi, ngày nắng, không mưa, sáng sớm và đêm trời hơi lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 21-22OC, cao nhất: 29-30OC.

8/ Đà Lạt: Mây thay đổi, ngày nắng yếu, không mưa, sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 9-10OC, cao nhất: 22-23OC.

9/ TP Hồ Chí Minh: Mây thay đổi, ngày nắng, không mưa. Nhiệt độ thấp nhất: 21-22OC.

10/ Vũng Tàu: Mây thay đổi, ngày nắng yếu, không mưa. Nhiệt độ thấp nhất: 24-25OC, cao nhất: 30-31OC. Ngoài khơi gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6, biển động nhẹ đến động.

11/ Côn Đảo: Mây thay đổi, ngày nắng yếu, không mưa. Nhiệt độ thấp nhất: 24-25OC, cao nhất: 28-29OC. Ngoài khơi gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6, biển động nhẹ đến động.

12/ Phú Quốc: Mây thay đổi, ngày nắng, không mưa. Nhiệt độ thấp nhất: 22-23OC, cao nhất: 30-31OC. Ngoài khơi gió cấp 4, cấp 5, biển tốt đến hơi động.

13/ ĐBSCL: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa nhỏ vài nơi, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất: 22-24OC, cao nhất: 29-31OC. (M.V)

(Nguồn: Phòng Dự báo Đài KTTV khu vực Nam Bộ)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.