Nobel Hòa bình 2006 thuộc về khối ngân hàng

12/10/2006 14:44 GMT+7

Ngân hàng Grameen và người sáng lập - Giáo sư Muhammad Yunus (người Bangladesh) đã đoạt giải Nobel Hòa bình năm nay do có công giúp giảm tỷ lệ người nghèo. Buổi lễ vừa được công bố tại thủ đô Oslo của Na Uy vào sáng nay (12/10).

Theo Ủy ban Nobel cho biết thì: "Giáo sư Muhammad Yunus và ngân hàng Grameen Bank đã chứng tỏ được rằng ngay cả những người nghèo nhất cũng có thể tự phát triển không cần biết sống trong xã hội nào. Hoà bình kéo dài không thể đạt được nếu như dân số không thoát được cảnh nghèo khó và mục tiêu của Yunus là chấm dứt nghèo đói trên thế giới".

Được biết giáo sư Muhammad Yunus và ngân hàng Grameen Bank được chọn từ danh sách 191 người và tổ chức được đề cử. Lễ phát giải được tổ chức vào ngày 10/12, trị giá giải thưởng tương đương 1,36 triệu USD (10 triệu tiền Thụy Sĩ).

B.C
(Theo BBC)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.