Israel bắt 4 thiếu niên liên quan vụ cháy rừng

07/12/2010 23:29 GMT+7

Cảnh sát Israel hôm 6.12 đã bắt 4 thiếu niên bị tình nghi gây ra trận cháy rừng tồi tệ khiến 42 người thiệt mạng. >> Tìm ra thủ phạm gây cháy rừng kinh hoàng ở Israel >> Cháy rừng, 40 người chết

AFP dẫn lời phát ngôn viên cảnh sát Micky Rosenfeld cho biết: “Chúng tôi đã thực hiện 4 vụ bắt giữ, bao gồm 2 thiếu niên ở làng Isfiya bị bắt hôm 4.12, và 2 thiếu niên khác bị thẩm vấn hôm 5.12 và được thả nhưng phải chịu quản thúc tại gia”. Cả 4 thiếu niên bị nghi có sự khinh suất dẫn đến vụ hỏa hoạn ở rừng Carmel, gần làng Isfaya. Hai thiếu niên bị bắt ở làng này sẽ ra tòa vào hôm nay 8.12.

Vụ cháy rừng tại vùng đồi Carmel gần thành phố Haifa, miền bắc Israel, đã cướp đi sinh mạng của 42 người trước khi nó bị dập tắt 3 ngày sau đó với sự hỗ trợ của nhiều quốc gia. Điều tra ban đầu cho thấy có vẻ vụ cháy rừng lớn nhất trong lịch sử Israel do một nhóm thiếu niên đang dã ngoại trong khu vực vô tình gây ra.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.