Phá băng chuyên cướp xe của phụ nữ

04/12/2011 01:25 GMT+7

Hôm qua 3.12, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) tạm giữ hình sự 3 nghi can trong băng cướp chuyên tấn công phụ nữ vào ban đêm, do Nguyễn Thủy Hoàng (SN 1988, ngụ Q.Phú Nhuận, đang bỏ trốn) cầm đầu.

Hôm qua 3.12, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) tạm giữ hình sự 3 nghi can trong băng cướp chuyên tấn công phụ nữ vào ban đêm, do Nguyễn Thủy Hoàng (SN 1988, ngụ Q.Phú Nhuận, đang bỏ trốn) cầm đầu.

Theo thông tin từ cơ quan công an, thời gian qua trên địa bàn Q.Tân Bình liên tục xảy ra các vụ cướp táo tợn tại một số tuyến đường vào ban đêm. Điển hình, khoảng 3 giờ ngày 25.11, chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1967, ngụ Q.Gò Vấp) điều khiển xe gắn máy 76R2-6872 đến trước nhà số 387 Phạm Văn Bạch, P.15 thì bị bọn cướp ép xe, dùng bình hơi cay xịt vào mặt và chích roi điện vào người, cướp xe tẩu thoát. Trước đó, Công an Q.Tân Bình cũng tiếp nhận 4 trường hợp nạn nhân đến trình báo bị cướp xe với thủ đoạn tương tự.

Ngày 28.11, Công an Q.Tân Bình lập chuyên án do thượng tá Lê Hoàng Châu, Phó trưởng Công an Q.Tân Bình, làm trưởng ban. Hàng chục trinh sát, điều tra viên được tung vào cuộc và sau 1 tuần đã xác định được các vụ cướp nói trên do một băng cướp có ít nhất 4 tên, cầm đầu là Nguyễn Thủy Hoàng. Chúng trang bị nhiều hung khí để tấn công nạn nhân, như roi, súng bắn điện; bình xịt hơi cay, còng số 8…


Các nghi can bị bắt giữ - Ảnh: Đàm Huy

Bọn cướp thường nhắm vào những phụ nữ đi một mình vào đêm khuya đến rạng sáng để cướp. Khi phát hiện con mồi, chúng ép xe, đạp nạn nhân ngã xuống đường, dùng bình hơi cay xịt vào mặt nạn nhân. Người nào chống cự sẽ bị chúng dùng roi điện chích, rồi cướp xe tẩu thoát.

Rạng sáng 2.12, khi băng cướp này chuẩn bị gây án trên đường Cách Mạng Tháng Tám (gần giao lộ Phạm Văn Hai, Q.Tân Bình), thì trinh sát xuất hiện, truy đuổi bắt được Lê Văn Phát (SN 1986, ngụ Q.3) và Trương Đại Dương (SN 1994, ngụ Q.Tân Bình). Ngay trước đó, chúng thực hiện vụ cướp xe SCR mang biển số 51R7-7771 của chị Hà Thị Mỹ Linh (SN 1983, ngụ Q.Gò Vấp) trên đường Lê Hoàng Phái, P.17, Q.Gò Vấp, rồi mang xe cướp được đến gửi tại bãi giữ xe của một quán bar trên đường Trường Sơn, P.15, Q.10 để tiếp tục đi “ăn hàng” thì bị bắt.

Qua truy xét, trinh sát bắt thêm Phan Trung Hiếu (SN 1993, ngụ Q.Tân Bình); riêng tên Hoàng đã bỏ trốn. Tiến hành khám xét nơi ở và trong người của các nghi can, công an thu giữ 1 súng bắn điện, 1 roi điện, 1 còng số 8, 2 bình xịt hơi cay, 1 cây đoản dùng để phá ổ khóa xe gắn máy, 4 ĐTDĐ và 2 xe tang vật cướp được của nạn nhân. Tại trụ sở công an, bước đầu các nghi can khai cướp trên địa bàn Q.Tân Bình 5 vụ, Q.Gò Vấp 7 vụ và Q.Bình Thạnh 1 vụ.

Thông qua Báo Thanh Niên, Công an Q.Tân Bình kêu gọi Hoàng ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật; đồng thời ai là nạn nhân của băng cướp nói trên đến công an quận trình báo để phục vụ công tác điều tra.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.