Sẽ có thuốc trị sốt xuất huyết vào năm 2014

29/09/2005 10:17 GMT+7

Ngày 28/9, các nhà khoa học cho biết dự kiến năm 2008 hoặc 2009, những liều thuốc chống sốt xuất huyết đầu tiên sẽ được thử nghiệm trên người và phải đến năm 2012 - 2014 mới có thể chính thức lưu hành rộng rãi thuốc trị sốt xuất huyết.

Trước đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo dịch sốt xuất huyết đang đến hồi báo động tại khu vực Đông Nam Á, tiếp đến là khu vực Mỹ Latinh và các nước vùng Carebean.

Các nước như Philippines, Malaysia, Thái Lan, Singapore đều có tỷ lệ mắc bệnh cao hơn cùng kỳ năm ngoái từ 20% đến 47% với hàng chục ngàn người mắc bệnh từ đầu năm và hơn 200 người chết.

Riêng tại Malaysia, đã có nhiều lời chỉ trích chính phủ không có biện pháp hiệu quả, để dịch sốt xuất huyết vượt quá tầm kiểm soát. Tỷ lệ mắc bệnh sốt xuất huyết ở Malaysia năm nay cao hơn 26,5% so với cùng kỳ năm ngoái (năm 2004, Malaysia phải chịu đợt bùng phát dịch tồi tệ nhất trong lịch sử với hơn 33.200 ca mắc bệnh). Còn ở các nước Mỹ Latinh, số ca sốt xuất huyết tăng lên 60 lần trong khoảng thời gian 1989 - 1993 so với những năm 1984 - 1988.

Theo WHO, hiện tổng cộng có khoảng 2,5 tỷ người trên thế giới sống trong khu vực có nguy cơ mắc bệnh sốt xuất huyết; 60 nước có tỷ lệ sốt xuất huyết cao, trong khi năm 1970 mới chỉ là 7 nước. Nguyên nhân chính khiến dịch phát triển mạnh là tốc độ tăng dân số nhanh, điều kiện y tế tồi tàn và thảm họa thiên nhiên gây ô nhiễm môi trường.

Theo Sài Gòn Giải Phóng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.