Phái đoàn Mỹ sẽ thăm Myanmar

23/10/2009 00:24 GMT+7

Chính quyền Myanmar hôm qua xác nhận Mỹ sẽ gửi một đoàn ngoại giao đến nước này vào tuần tới, đánh dấu động thái đối thoại cấp cao đầu tiên giữa hai nước trong vòng gần một thập niên, theo hãng tin AFP.

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách khu vực Đông Á Kurt Campell thông báo về chuyến thăm hôm 21.10 nhưng chưa đưa ra danh sách thành phần của phái đoàn. AFP dẫn lời ông Campell cho hay chuyến thăm nhằm tăng cường hiểu biết của Mỹ đối với Myanmar và hy vọng phái đoàn sẽ được phép gặp thủ lĩnh đối lập đang bị quản thúc tại gia Aung San Suu Kyi. Một quan chức Myanmar từ chối đưa ra chi tiết cụ thể và cho biết chuyến thăm vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị, theo AFP. Ông Campell nói Washington muốn tăng cường đối thoại với giới lãnh đạo tại Naypyidaw nhưng cảnh báo sẽ rất khó khăn và cần được thực hiện từng bước một, theo AFP. Hồi tháng 8, lãnh đạo Myanmar Than Shwe đã tiếp thượng nghị sĩ Mỹ Jim Webb, người luôn ủng hộ đối thoại giữa hai nước. Ông Webb cũng đã gặp bà Suu Kyi.

Trọng Kha

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.