Bộ Tài chính yêu cầu không tăng giá xăng

19/10/2007 23:34 GMT+7

Ngày 19.10, một nguồn tin từ Bộ Tài chính cho biết, trong ngày hôm qua, Văn phòng bộ này đã gửi một công văn hỏa tốc tới các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu: Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam, Công ty Xăng dầu Quân đội... yêu cầu các doanh nghiệp tiếp tục giữ giá bán lẻ xăng A92 là 11.300 đồng/lít và 8.700 đồng/lít đối với dầu diezel để ổn định thị trường trong nước.

Theo Bộ Tài chính, mặc dù giá dầu trên thị trường thế giới đang tăng cao (ngày 19.10, giá dầu đã đạt kỷ lục mới là 90 USD/thùng) nhưng chưa đến mức gây ảnh hưởng lớn đến tình hình hoạt động của các doanh nghiệp. Nếu các doanh nghiệp tự điều chỉnh giá xăng theo như kiến nghị với Bộ Tài chính trong 2 ngày qua (các doanh nghiệp kiến nghị tăng 800 đồng/lít xăng) sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến yêu cầu kiềm chế mức độ tăng giá nhiều mặt hàng khác trong thời gian từ nay đến cuối năm.

M.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.