Giải Nobel Hòa bình thuộc về Bangladesh

13/10/2006 23:42 GMT+7

Ngày 13/10, nhà kinh tế học người Bangladesh M.Yunus và Ngân hàng Grameen của ông đã được trao giải Nobel Hòa bình 2006 vì những đóng góp trong việc thúc đẩy cơ hội phát triển kinh tế và xã hội ở quốc gia Nam Á này và nhiều nơi trên thế giới.

Ông Yunus đã thành lập ngân hàng Grameen hồi năm 1976, một trong những ngân hàng tiên phong trong việc triển khai chương trình tín dụng nhỏ giúp người nghèo, đặc biệt phụ nữ, để họ có thể tạo vốn kinh doanh, cải thiện cuộc sống và thoát nghèo. Sáng kiến giúp người nghèo của kinh tế gia Yunus đã được nhân rộng trên khắp thế giới. "Tôi thật không thể tin rằng điều này sẽ đến. Nhiều người nói tôi sẽ được nhận giải nhưng nó đến thật bất ngờ. Đây là tin vui cho những ai đã ủng hộ chúng tôi", ông Yunus xúc động thốt lên. (BBC, AP)

C.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.