Hơn 33 triệu người có HIV/AIDS

20/11/2007 23:03 GMT+7

Báo cáo mới nhất do Chương trình phối hợp của Liên Hiệp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) công bố hôm 20.11 cho biết số người có HIV hiện nay trên thế giới là 33,7 triệu. Con số này theo báo cáo năm 2006 của UNAIDS là 39,5 triệu. Sự khác biệt này chủ yếu do UNAIDS đã kiểm tra và điều chỉnh lại số liệu thống kê tại một số khu vực, đặc biệt là ở Ấn Độ.

Báo cáo mới cho biết riêng trong năm 2007, có thêm 2,5 triệu người nhiễm vi-rút này và hơn 2 triệu người chết vì AIDS. Châu Phi vẫn là nơi có số người bệnh HIV/AIDS cao nhất, với 22,5 triệu, chiếm 68% tổng số toàn thế giới. Châu Á hiện có 4,9 triệu người mang HIV, tăng 440.000 ca so với năm ngoái. Indonesia là quốc gia có tỷ lệ tăng nhanh nhất tại châu Á trong thời gian gần đây. Trong khi đó, số ca HIV/AIDS tại Việt Nam đã tăng gấp đôi trong giai đoạn 2000 - 2005.

C.M.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.