Vào tù vì hành xử côn đồ

20/10/2008 23:04 GMT+7

Ngày 20.10, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 7 năm tù đối với Nguyễn Phương Linh (18 tuổi), 3 năm tù đối với Hồ Thanh Thịnh (16 tuổi, đều ngụ Bình Phước) về cùng tội "giết người".

Tối 2.11.2006, khi đến nhà T.T.H.L (bạn học, cùng xóm), Linh thấy 4 người  chơi ở nhà L. Nổi cơn ghen, Linh rủ Thịnh  phục kích ven đường đánh khiến 1 người bị thương tích 61%, 2 người khác bị thương nhẹ.

Cùng ngày, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM cũng bác kháng cáo, tuyên y án 8 năm tù đối với Lê Văn Tuấn (23 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) về tội "cố ý gây thương tích". Tối 27.11.2007, trong lúc dự đám cưới người quen, Tuấn đăng ký lên sân khấu hát nhưng M.C đám cưới lại quên. Tức giận, Tuấn về nhà lấy dao quay lại đâm M.C bị thương tích 54%.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.