Đổi súng lấy thực phẩm

08/12/2008 22:27 GMT+7

Trong thời buổi kinh tế khó khăn hiện nay, chương trình đổi súng lấy quà tặng đã thu hút số người tham gia kỷ lục tại một thành phố ở Mỹ. Đây là chương trình được Sở cảnh sát hạt Los Angeles tổ chức hằng năm với hy vọng giảm bớt tình trạng bạo lực có liên quan đến súng đạn tại địa phương. Theo chương trình này, khi giao một khẩu súng ngắn, người nộp sẽ nhận được thẻ mua hàng trị giá 100 USD tại các siêu thị Ralphs, trung tâm thương mại Target hoặc cửa hàng điện tử Best Buy. Nộp một cây súng trường sẽ nhận được gấp đôi số tiền trên.

Nếu trước kia người ta thường muốn lấy thẻ mua hàng tại Target và Best Buy thì năm nay hầu hết lại muốn lấy phiếu mua thực phẩm. "Đơn giản là người dân không còn tiền để mua thức ăn trong thời buổi này," hãng tin AP dẫn lời trung sĩ cảnh sát Byron Woods. Tổng cộng giới chức trách đã thu được 965 khẩu súng và 2 quả lựu đạn trong vòng 2 tuần qua, so với con số 387 khẩu súng trong chương trình năm ngoái.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.