Được giới chức cấp cao nhất trong quân đội phê chuẩn vào năm 1948, dự án trên là một phần bí mật được che giấu kỹ lưỡng về sự theo đuổi "một khái niệm chiến tranh mới" của người Mỹ, từ việc sử dụng các nguyên liệu hạt nhân để chế tạo bom nguyên tử đến làm nhiễm xạ những khu vực lớn trên đất địch hoặc nhắm vào các căn cứ quân đội, nhà máy...
Chính phủ Mỹ đã công bố những tài liệu nhạy cảm trên sau khi cẩn thận xóa bỏ những thông tin chi tiết về các chất phóng xạ được sử dụng và những chi tiết khác. Hành động kiểm duyệt cho thấy khả năng sử dụng chất độc phóng xạ làm vũ khí không chỉ hiện diện trên giấy tờ ghi chép lịch sử mà đã được bàn thảo trên thực tế.
T.M
Bình luận (0)