Giá dầu tiến sát mốc 82 USD/thùng

28/10/2010 10:51 GMT+7

(TNO) Bước vào phiên giao dịch mới (rạng sáng nay, 28.10, giờ VN), giá dầu thô tại New York (Mỹ) đã tăng trở lại và tiến sát mốc 82 USD/thùng do đồng USD suy yếu, đẩy sự chú ý của các nhà đầu tư sang các mặt hàng dầu, vàng.

Ghi nhận lúc 9 giờ 28 sáng nay (giờ VN), giá dầu thô giao tháng 12 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) ở mức 81,99 USD/thùng, tăng nhẹ 0,06%. Chốt phiên 27.10, giá dầu này ở mức 81,94 USD/thùng, giảm 61 cent/thùng, tương đương giảm 0,7% so với phiên trước đó.

Hiện giá dầu thô giao kỳ hạn tại NYMEX cao hơn 3,3% so với cùng thời điểm năm ngoái.

Trên thị trường tiền tệ, sau những ngày liên tục “vượt mặt” đồng tiền chung châu u - euro, đồng bạc xanh của Mỹ đã bất ngờ đi xuống. Tại thời điểm chốt phiên 27.10 tại New York, 1 EUR đổi được 1,3817 USD, giá trị đồng USD giảm tương đương 0,4% so với phiên trước đó; USD giảm 0,3% so với yen Nhật.

Tối qua, Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) chính thức thông báo kết quả thống kê dự trữ dầu thô tại nước này cho thấy: lượng dự trữ dầu thô trong tuần trước (tính tới 22.10) đã tăng thêm 5,01 triệu thùng, lên thành 366,2 triệu thùng. Mức tăng này cao gấp 5 lần con số dự đoán của các chuyên gia tham gia khảo sát của Bloomberg News (chỉ là 1 triệu thùng).

Trong khi đó, dự trữ nhiên liệu xăng giảm 4,39 triệu thùng, xuống còn 214,9 triệu thùng, trái ngược dự đoán tăng 625.000 thùng của các chuyên gia.

Cũng theo báo cáo của DOE, dự trữ các nhiên liệu cất (bao gồm dầu sưởi và diesel) giảm 1,61 triệu thùng, giảm mạnh hơn dự đoán.

Bước sang phiên giao dịch mới, thị trường dầu thô tại New York còn nhận được những thông tin kinh tế tích cực: khảo sát của Bloomberg News cho thấy, tăng trưởng GDP quý 3.2010 của Mỹ dự kiến sẽ đạt con số 2%, cao hơn mức tăng trưởng 1,7% của quý 2. Báo cáo chính thức của Bộ Thương mại Mỹ sẽ được công bố trong ngày mai (29.10, giờ VN).

Giá dầu Brent giao tháng 12 tại London (Anh) chốt phiên 27.10 ở mức 83,23 USD/thùng, giảm 43 cent/thùng, tương đương giảm 0,5% so với phiên trước đó. Ghi nhận lúc 9 giờ 43 (28.10, giờ VN), giá dầu này tăng nhẹ thêm 4 cent, lên thành 83,27 USD/thùng.

Duy Trần
(Theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.