Điều tra vụ 'đầu gấu' trong trường học

15/04/2014 03:50 GMT+7

Ngày 14.4, Công an P.8, TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu) cho biết đang xác minh làm rõ vụ hai em Lê Hoài Bảo và Trần Thanh Toàn (học sinh lớp 7/4, Trường THCS Trần Văn Ơn) phản ánh nhiều lần bị Chiêm Linh Tâm (bạn học cùng lớp) trấn lột tiền.

Tâm còn quy định mỗi ngày Bảo và Toàn phải đưa cho mình 10.000 đồng. Vì không có tiền nên Bảo và Toàn nhiều lần bị Tâm đánh. Sau đó, cả 2 báo với cô chủ nhiệm và Tâm đã bị nhà trường đuổi học. Cho rằng Toàn và Bảo “méc” cô giáo làm mình bị đuổi học, trưa 12.4, Tâm leo rào vào trường đánh Tâm, Bảo. Sự việc làm náo loạn nhưng nhà trường không có phản ứng gì. Đến gần 15 giờ cùng ngày, khi cô giáo chủ nhiệm cho hay thì gia đình các em mới biết. Sau đó, Tâm còn điện thoại đe dọa sẽ tiếp tục đánh Toàn. Toàn và Bảo xin nghỉ học để cùng gia đình đến công an trình báo.

Theo Công an P.8, dù chỉ 14 tuổi nhưng Tâm đã nhiều lần đánh nhau trong trường. Năm 2013, Tâm từng cầm dao rượt đâm bạn trong sân trường.

Trần Thanh Phong

>> Học sinh bị trấn lột ngay tại trường
>> Ba học sinh dọa chặt tay, trấn lột bạn học bị công an bắt tại trận

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.