Úc mua thêm 58 chiến đấu cơ F-35

23/04/2014 14:50 GMT+7

(TNO) Úc đã quyết định đặt mua thêm 58 chiến đấu cơ tối tân F-35 trong một nỗ lực củng cố sức mạnh quân sự của nước này, theo hãng tin AP.

(TNO) Úc đã quyết định đặt mua thêm 58 chiến đấu cơ tối tân F-35 trong một nỗ lực củng cố sức mạnh quân sự của nước này, theo hãng tin AP.

Chiến đấu cơ F-35 - Ảnh: Reuters
Chiến đấu cơ F-35 - Ảnh: Reuters

Quyết định trên nâng tổng số chiến đấu cơ F-35 mà Canberra dự định mua lên 72 chiếc. Dự kiến, chúng sẽ hoạt động đầy đủ vào năm 2023.

Thủ tướng Tony Abbott ngày 23.4 cho biết ông dự đoán 58 chiếc F-35 được mua thêm, do hãng Lockheed Martin (Mỹ) chế tạo, sẽ có chi phí 12,4 tỉ AUD (11,5 tỉ USD).

F-35 là chương trình vũ khí tốn kém nhất của Lầu Năm Góc và đã gặp trở ngại do những trì hoãn trong lịch trình và chi phí tăng vọt.

Úc là một đối tác tài trợ trong chương trình phát triển F-35 và đã đặt mua lần đầu 14 chiếc vào năm 2009.

Trùng Quang

>> Mỹ phát hiện nhiều lỗi kỹ thuật trên chiến đấu cơ F-35
>> Mỹ bắt kỹ sư trộm công nghệ chiến đấu cơ F-35 chuyển cho Iran
>> Mỹ điều tra vụ F-35 dùng hàng Trung Quốc
>> Mỹ dùng linh kiện Trung Quốc cho chiến đấu cơ F-35
>> Lầu Năm Góc 'soi' dự án F-35 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.