Bắt quả tang vụ tống tiền bằng phim sex

26/09/2006 23:55 GMT+7

16h30 chiều ngày 26/9, tại quán cà phê Minh Anh (26 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội) các trinh sát Phòng 4 - Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C14, Bộ CA) bắt quả tang một vụ tống tiền bằng đĩa sex.

Ba đối tượng bị bắt giữ là: Nguyễn Thị Thanh Tâm (SN 1964, quê ở Nam Định); Nguyễn Cao Thế (SN 1973, quê ở Xuân Trực, Nam Định) và Ngô Mạnh Tú (SN 1973, trú tại thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây); công an thu giữ tang vật gồm 1 đĩa VCD và phong bì chứa 4,5 triệu đồng.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, gần đây ông Phạm Anh T. (SN 1955, ở Hà Đông, Hà Tây) có quan hệ trên mức tình cảm với Nguyễn Thị Thanh Tâm. Tâm đã bí mật ghi hình những lúc hai người quan hệ tình dục. Sau khi hai người có những mâu thuẫn, Tâm dùng đĩa ghi hình này để tống tiền ông T. vài lần với số tiền từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng/lần. Thấy Tâm vẫn chưa buông tha mình, khi bị yêu cầu nộp 4,5 triệu, ông T. đã trình báo CQĐT. Chiều 26/9, Tâm cùng hai người bạn là Tú và Thế yêu cầu ông T. phải nộp tiền tại quán cà phê, khi Tâm đang nhận tiền thì bị bắt. Trong đĩa VCD có chữ ký của Tâm và có một mảnh giấy Tâm ghi: Sau khi nhận 4,5 triệu, Tâm sẽ không làm phiền ông T. nữa.

K.T.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.