Hoàng gia cũng không ngoại lệ

25/10/2006 22:29 GMT+7

Ủy ban Các tài khoản công cộng trực thuộc Quốc hội Anh hôm 24.10 đã đòi phải có giải trình chi tiết về thu nhập của Nữ hoàng Elizabeth II và Thái tử Charles từ các tài sản của hoàng gia xứ sương mù.

Ủy ban này muốn Bộ Tài chính Anh làm rõ việc tại sao hai người đứng đầu Hoàng gia Anh không chịu nộp thuế đánh trên thu nhập nói trên. Nữ hoàng kiếm được 10,7 triệu bảng Anh (20 triệu USD) trong tài khóa vừa qua từ các dự án đầu tư và tài sản của lãnh địa Lancaster do Nữ hoàng Anh cai quản kể từ năm 1399. Văn phòng của Thái tử Charles cho biết thu nhập cá nhân của ông từ lãnh địa Cornwall là khoảng 14 triệu bảng (25 triệu USD) trong năm qua. Lãnh địa Cornwall do Vua Edward II lập ra vào năm 1337 để tạo thu nhập cho người kế vị ngai vàng. Lãnh đạo ủy ban, ông E.Leigh cho biết ủy ban của ông muốn biết liệu các lãnh địa có hoạt động ngoài phạm vi chế độ thuế khóa Anh hay không. Bộ Tài chính Anh trước đây đã bác bỏ các đòi hỏi tương tự của ủy ban trên do không tin hoàng gia được ưu đãi riêng về thuế.

K.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.