Jordan: 11 quan chức đồng loạt từ chức

16/11/2005 23:50 GMT+7

Đài truyền hình Jordan hôm qua đưa tin, cố vấn an ninh quốc gia của Jordan là S.Kheir cùng 10 quan chức khác của nước này đã từ chức ngày 15.11 sau khi xảy ra vụ đánh bom liều chết tại 3 khách sạn ở thủ đô Amman hôm 9.11.

58 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong vụ này. Quốc vương Abdullah II đã bổ nhiệm ông M. al-Bakhit, đại sứ Jordan tại Israel, thay thế ông S.Kheir. Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Jordan A.Yirfas cho biết bộ này đang chuẩn bị đưa ra một dự thảo luật chống khủng bố. Theo đó, bất kỳ người dân Jordan nào cho người nước ngoài thuê nhà đều phải thông báo cho giới chức địa phương trong vòng 48 tiếng; cho phép bắt giữ bất kỳ người nào bị tình nghi có âm mưu khủng bố và trừng phạt những người nào dung dưỡng cho các phần tử khủng bố. (AP)

A.V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.