Người Anh “nhào nặn” lý lịch để xin việc làm

09/10/2006 14:19 GMT+7

Nếu muốn tìm được việc làm, bạn không nên "nhào nặn" lý lịch của mình. Theo kết quả khảo sát 3.700 người Anh xin việc làm trong năm 2006 của "Nhóm tư vấn về rủi ro" (TRAG), cứ 5 người Anh khai lý lịch để xin việc thì có một người "nói dối nghiêm trọng" và hơn 50% khai không chính xác về ít nhất một vấn đề.

Nội dung "nói dối nghiêm trọng" có thể gồm không đề cập đến hình phạt của tòa dân sự, không khai chức vụ lãnh đạo hoặc khai không chính xác trình độ học vấn.

Ông Sal Remtulla, phụ trách việc kiểm tra người lao động của TRAG, cho rằng người Anh "nhào nặn lý lịch" để xin việc làm ngày càng nhiều. Tình trạng này phản ánh sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt trên thị trường lao động Anh. Ông khuyến nghị cần chú trọng khi xét lý lịch của những người xin vào làm việc tại các công sở, công ty của nước Anh.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.