Không có hồ sơ gốc vẫn được cấp đăng ký, biển số

13/11/2011 00:02 GMT+7

Ông Nguyễn Tiến Đạt (trú Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội, người đại diện cho Công ty TNHH Đăng Quang, Hà Nội) vừa có đơn tố cáo gửi một số cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị về những khuất tất trong việc mua bán xe ô tô. Điều đáng nói, chính việc làm thiếu minh bạch của Phòng CSGT (Công an tỉnh Quảng Trị) đã làm cho câu chuyện thêm phần rắc rối.

Ông Nguyễn Tiến Đạt (trú Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội, người đại diện cho Công ty TNHH Đăng Quang, Hà Nội) vừa có đơn tố cáo gửi một số cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị về những khuất tất trong việc mua bán xe ô tô. Điều đáng nói, chính việc làm thiếu minh bạch của Phòng CSGT (Công an tỉnh Quảng Trị) đã làm cho câu chuyện thêm phần rắc rối.

Theo đơn, tháng 7.2009, Công ty Đăng Quang có bán cho ông Nguyễn Thanh Bình (Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Thanh Bình, địa chỉ thị trấn Hồ Xá, H.Vĩnh Linh, Quảng Trị) chiếc xe ô tô hiệu Toyota Landcruiser Prado GX. Lúc bàn giao xe, Công ty Đăng Quang giữ lại giấy tờ gốc (gồm đăng kiểm và tờ khai nguồn gốc xe nhập khẩu) và chỉ nhận một phần tiền (số tiền còn lại bên mua sẽ thanh toán trong 10 ngày và nhận giấy tờ gốc để đi đăng ký xe). Tuy nhiên, sau khi lấy xe về, ông Bình “quên” thanh toán theo thỏa thuận. Đến ngày 15.8.2011, ông Đạt đã phải vào tận trụ sở Công ty Thanh Bình để đòi tiền.

Điều bất ngờ là vào đây, ông Đạt mới phát hiện dù không có giấy tờ gốc nhưng Phòng CSGT (Công an tỉnh Quảng Trị) vẫn cấp đăng ký và biển kiểm soát cho chiếc xe nói trên. Chính nhờ có trong tay những giấy tờ hợp pháp này, ông Bình đã thế chấp xe cho một chi nhánh ngân hàng để vay hơn 1 tỉ đồng.

Khi được đề nghị cung cấp thông tin “Có hay không việc phòng đã cấp đăng ký và biển kiểm soát cho chiếc xe nói trên khi không có giấy tờ gốc và việc làm này có trái với quy định hay không?”, thiếu tá Nguyễn Huy Hùng (Đội đăng ký xe - Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Trị) đã từ chối trả lời và đề nghị PV hỏi câu khác ít “nhạy cảm” hơn. “Điều tôi có thể nói lúc này là đơn vị sẽ phối hợp với phía Công ty Thanh Bình, Công ty Đăng Quang và ngân hàng nơi ông Bình thế chấp chiếc xe để giải quyết vụ việc một cách nhanh nhất…” - thiếu tá Hùng nói.

Trong khi đó, giám đốc của chi nhánh ngân hàng, nơi cho ông Bình thế chấp xe để vay tiền, cho biết: “Phía công ty của ông Bình vẫn còn nợ chúng tôi gần 1,1 tỉ đồng và đã quá hạn. Chúng tôi cũng đã khởi kiện lên tòa án tỉnh và đang đợi kết quả”.

Nguyễn Phúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.