Nhảy cầu tự tử

03/10/2007 22:46 GMT+7

Do buồn chuyện tình cảm, sáng qua 3.10, chị N. (24 tuổi) leo lên thành cầu Ông Lãnh, P.Cầu Ông Lãnh, Q.1 (TP.HCM) nhảy xuống kênh tự tử. Rất may, người dân kịp phát hiện đưa N. vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng. (Đào Hồng)

Xe đạp cũng không tha

Anh Nguyễn Duy Khương, đêm 2.10 đi xe đạp trên đường Tân Canh, P.1, Q.Tân Bình (TP.HCM) đã bị 4 thanh niên đi trên hai xe máy chặn lại dùng cây đánh vào người anh Khương gây thương tích, cướp xe đạp tẩu thoát. (Đào Hồng)

Hai vụ cướp xe ôm

Rạng sáng qua 3.10, anh Cao Đình Khoa (47 tuổi) chạy xe ôm chở hai thanh niên từ Bệnh viện Chợ Rẫy (Q.5) về Q.Bình Tân (TP.HCM), khi đi đến khu vực đường 19E, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân đã bị chúng dùng dao uy hiếp, cướp xe tẩu thoát. Trước đó, tại phường này cũng xảy ra một vụ cướp xe ôm tương tự. Anh Phạm Thanh Đồng chở hai thanh niên đi từ Q.10 về Q.Bình Tân, khi đến khu vực đường 13F, P.Bình Trị Đông đã bị chúng dùng dao uy hiếp, cướp xe tẩu thoát. (Hồng Thanh)

Tạm giữ hình sự 3 “má mì” tại khách sạn Lake Side

Ngày 3.10, Cơ quan CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (CQĐT), Công an TP Hà Nội cho biết, liên quan đến vụ khám phá đường dây mại dâm lớn tại 3 khách sạn ở Hà Nội, trong số 43 đối tượng (20 gái mại dâm) bị tạm giữ hành chính, CQĐT đã ra lệnh tạm giữ hình sự 3 “má mì”: Phan Thị Diễm, Lương Thị Mỹ Hằng, Ngô Thị Thu Hương hoạt động tại khách sạn Lake Side.

CQĐT vẫn đang xem xét hành vi của Los Zy Yen (người Đài Loan), người phụ trách Câu lạc bộ Karaoke tại khách sạn Lake Side là nơi có khoảng 40 gái mại dâm hoạt động. Sau khi thỏa thuận với khách, 5 má mì ở CLB này sẽ điều động gái mại dâm đi phục vụ khách ở các khách sạn, nhà hàng khác với giá từ 50-80 USD/lượt khách (“má mì” thu lại 150.000-200.000 đ/lượt khách). CQĐT cho biết sẽ làm thủ tục chuyển số gái mại dâm bị tạm giữ hành chính đi trại giáo dục nhân phẩm. (V.Chiến)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.