Giá xăng tăng thêm 1.700 đồng/lít

23/11/2007 00:14 GMT+7

11 giờ trưa hôm qua 22.11, xăng dầu trên cả nước đã đồng loạt tăng giá. Giá xăng đã bị dồn đến... chân tường Theo các chuyên gia nhận định, diễn biến giá dầu thô hiện nay là hiện tượng không bình thường so với cùng kỳ những năm trước đây. Năm nay, dầu liên tục tăng giá, và đang tiến đến ngưỡng 100 USD/thùng, khiến các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu lâm vào khó khăn.

Tại buổi họp báo đột xuất trưa 22.11, ông Trần Văn Tá, Thứ trưởng thường trực Bộ Tài chính cho hay, nếu tính giá xăng dầu thị trường thế giới trong 11 ngày đầu tháng 11 này, theo mức thuế nhập khẩu xăng dầu bằng 0% thì lỗ khoảng 1.900 đồng/lít xăng, 3.846 đồng/lít diesel, 4.165 đồng/lít dầu hỏa, 3.332 đồng/kg ma dút. Dự kiến nếu không được điều chỉnh giá bán, kinh doanh xăng trong năm 2007 sẽ lỗ khoảng 1.100 tỉ đồng; dầu lỗ khoảng 12.300 tỉ đồng.

Mặc dù trước đó Chính phủ đã đưa ra những giải pháp quyết liệt bình ổn giá xăng, cố gắng không tăng giá đến Tết Nguyên đán, nhưng theo ông Trần Văn Tá, "đến thời điểm này, giá xăng đã bị dồn đến... chân tường. Nếu cứ tiếp tục duy trì ở mức giá thấp, không lấy gì bù lại được, dẫn đến ảnh hưởng đến gánh nặng ngân sách. Các doanh nghiệp cũng vậy, gánh nặng quá lớn không chỉ ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh, mà còn ảnh hưởng đến khả năng cung ứng hàng cho thị trường. Nếu không điều chỉnh từng bước, đến lúc giá thế giới lên đến tiệm cận, chúng ta mới điều chỉnh tích tụ sẽ dẫn đến gây sốc cho thị trường. Vì vậy, trong lần tăng giá lần này, người tiêu dùng hãy cùng chia sẻ gánh nặng với Nhà nước và doanh nghiệp".

Giá xăng điều chỉnh tăng 1.700 đồng/lít áp dụng cho tất cả các loại xăng. Xăng A92 tăng từ 11.300 đồng lên 13.000 đồng/lít; xăng A95 từ 11.600 đồng lên 13.300 đồng/lít; xăng A90 từ 11.100 đồng lên 12.800 đồng/lít; xăng A83 từ 10.800 đồng lên 12.500 đồng/lít.
Trước tình hình thua lỗ, các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu đã kiến nghị được tăng giá xăng từ 2.000 - 2.300 đồng/lít. Tuy nhiên, sau khi xem xét, liên bộ đã quyết định chỉ tăng 1.700 đồng/lít. Ông Nguyễn Cẩm Tú, Thứ trưởng Bộ Công thương nói: "Tăng thêm 1.700 đồng,  so với 2 lần tăng giá trước (tăng 400 đồng và 900 đồng) là cao, nhưng vẫn còn rẻ hơn so với các nước láng giềng như Campuchia, Lào (giá xăng A92 vào khoảng 15.000 đồng/lít). Vì vậy, sau khi điều chỉnh, giá hiện nay cơ bản vẫn đảm bảo hài hòa Nhà nước và nhân dân cùng chia sẻ”.

Năm 2008, giảm bù giá các loại dầu

Từ đầu năm đến nay, Chính phủ đã bù lỗ khoảng 12.300 tỉ đồng cho giá dầu. Vì vậy, cùng với việc tăng giá xăng, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 95/2007 về điều chỉnh giá các loại dầu tăng từ 1.500 - 1.600 đồng/lít. Theo đó, dầu diesel 0,25S giá bán lẻ 10.200 đồng/lít; dầu diesel 0,05S giá 10.250 đồng/lít; dầu hỏa 10.200 đồng/lít; nhiên liệu đốt lò (dầu ma dút, FO No 2B) giá bán buôn 8.500 đồng/kg. Mức giá bán các loại dầu trên đây áp dụng cho các hộ sử dụng trực tiếp. Giá dầu diesel, dầu hỏa, ma dút giao cho các đại lý, tổng đại lý bằng giá bán dầu cho các hộ tiêu dùng trực tiếp trừ mức thù lao đại lý được Bộ Công thương quy định. Giá bán các loại dầu đối với các địa bàn xa cảng nhập khẩu (vùng 2) không vượt quá 2% giá bán tại vùng 1.

Ông Trần Văn Tá cho hay, trong năm 2008 sẽ thực hiện giảm bù giá các loại dầu, thực hiện giá bán theo cơ chế thị trường đối với các loại dầu diesel, dầu hỏa. Bộ Tài chính cũng đang xây dựng đề án quỹ phòng ngừa rủi ro về giá.

Giá nhiều mặt hàng sẽ tăng

Nhiều người tiêu dùng bất ngờ, bởi giá xăng lại tăng với biên độ lớn như vậy. Tại cây xăng ngã tư Bùi Thị Xuân - Tôn Thất Tùng (Q.1, TP.HCM), chị Minh (ngụ ở Q.3) đang đổ xăng tại đây cho biết: "Mấy hôm nay xem ti vi thấy giá dầu thế giới tăng cao, tôi cũng nghĩ giá xăng sẽ tăng nhưng không ngờ lại tăng gần 2.000 đồng. Cuối năm mà xăng tăng giá thì mọi thứ cũng sẽ tăng theo, lương tiền không chạy theo kịp vật giá rồi". Nhiều mặt hàng cũng sẽ tăng giá theo giá xăng là điều không tránh khỏi.

Hiện nay giá xăng chiếm 25% giá cước taxi nên việc tăng giá xăng khiến các doanh nghiệp này bị ảnh hưởng lớn. Ông Võ Ba, Giám đốc Công ty taxi Ngôi Sao Tương Lai (Future Star) cho biết: "Việc tăng giá xăng đột ngột sẽ khiến doanh nghiệp khó tránh khỏi bị lỗ. Theo tính toán, công ty chúng tôi sẽ bị thiệt hại khoảng 10 triệu đồng/ngày. Tuy vậy, chúng tôi sẽ cố gắng chịu đựng để bù lỗ tiền xăng cho tài xế chứ chưa đưa ra quyết định tăng giá cước". Ông Huỳnh Văn Sỹ, Phó giám đốc Công ty taxi Vinasun nói: "Giá xăng tăng quá bất ngờ, chắc chắn trong thời gian tới chúng tôi phải tăng giá để tránh thiệt hại. Với 1.500 xe, xăng tăng giá làm chúng tôi phải mất thêm 54 triệu đồng/ngày cho tiền nhiên liệu. Có thể sẽ phải tăng thêm 500 đồng/km để tránh thiệt hại".

"Với mức tăng giá xăng dầu như hiện nay, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) sẽ bị tác động. Các nhóm ngành hàng sẽ chịu tác động đến giá thành ở mức độ khác nhau, thấp nhất là từ 0,11% - 10%. Cụ thể, điện tăng 5,6%; than tăng 2,2%; thép tăng 1,07%; xi măng tăng 1,82%; nhóm dịch vụ vận tải tăng từ 3,83 - 5,8%; lương thực thực phẩm tăng 0,11 - 1,51%; đánh bắt cá xa bờ tăng 10%" - ông Trần Văn Tá, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết.

  Trung Bảo - Thu Hằng

  Thu Hằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.