Rafael Correa là một giáo sư kinh tế được đào tạo tại Mỹ nhưng có lập trường phản đối sự thao túng của Washington ở đất nước Nam Mỹ này. Ông cam kết nếu thắng cử sẽ giải tán Quốc hội hiện nay mà ông gọi là "mafia chính trị" và sẽ không gia hạn hợp đồng cho Mỹ thuê căn cứ quân sự, thậm chí xem xét lại việc ký một hiệp định tự do thương mại với Mỹ và dự định quốc hữu hóa ngành dầu mỏ. Trong khi đó, Alvaro Noboa là một doanh nhân giàu nhất Ecuador, chủ trương giảm thuế để thu hút đầu tư nước ngoài, tạo công ăn việc làm. Khi tranh cử, ông này thường phát tiền cho dân nghèo, nên bị cáo buộc là "mua phiếu". (Prensa Latina, CSM)
Vạn Lý
Bình luận (0)