Mất mạng vì 6 triệu đồng

06/11/2011 13:43 GMT+7

(TNO) Ngày 6.11, thông tin từ Công an Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội cho biết, hiện đang giam giữ và hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng Nguyễn Văn Tiến (SN 1989, ở Ngọc Giang, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội) về hành vi giết người.

Tại cơ quan công an, Tiến khai nhận, khoảng 6 giờ 20 phút ngày 5.11, Tiến cùng mẹ là bà Hoàng Thị Thà (SN 1963, ở Ngọc Giang, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội), đi xe máy đến nơi tạm trú của anh Chu Mạnh Cường (SN 1982, ở Ba Sao, Kim Bảng, Hà Nam) ở nhà số 60 ngõ 60 đường An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ để đòi nợ.

Theo đó, trong thời gian làm bảo vệ công trường dự án xây dựng cầu Nhật Tân, anh Cường có thuê trọ tại nhà bà Thà. Sau khi công việc hoàn tất, Cường chuyển khỏi nơi thuê trọ và không thanh toán tiền nhà, tiền điện nước với số tiền là 6 triệu đồng.

Khi Tiến cùng bà Thà đến nơi, anh Cường không trả và hai bên xảy ra xích mích, to tiếng. Hậu quả, anh Cường bị Tiến dùng dao bấm đâm một nhát vào sườn phải, tử vong. Sau khi gây án, đối tượng Tiến lấy xe máy bỏ trốn.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.