Trung tâm R&D của Apple "xuất ngoại"

16/12/2011 09:03 GMT+7

(TNO) Hãng Apple có kế hoạch mở trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) hải ngoại đầu tiên tại Israel và trung tâm này sẽ tập trung vào lĩnh vực bộ nhớ flash bán dẫn.

(TNO) Theo trang tin Electronista, hãng Apple có kế hoạch mở trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) hải ngoại đầu tiên tại Israel.

Ông Ed Frank, Giám đốc R&D của Apple, hiện có mặt tại Israel và hãng này đang để mắt đến các công ty Israel mới thành lập chuyên về công nghệ bộ nhớ flash.

Trước đó, ngày 14.12, Apple thông báo sẽ mua lại công ty sản xuất bộ nhớ flash Anobit có trụ sở tại Israel, vốn đang cung cấp linh kiện cho máy tính xách tay MacBook Air, điện thoại iPhone và máy tính bảng iPad.

Được biết, trung tâm R&D tại Israel sẽ do chuyên gia chế tạo chip kỳ cựu Aharon Aharon phụ trách. Ông này sẽ làm việc nhiều tháng tại trụ sở chính của Apple ở Cupertino (bang California, Mỹ) trước khi bắt tay điều hành trung tâm R&D mới tại Israel.

Quyên Quân

>> Apple "dòm ngó" hãng công nghệ Anobit
>> Văn bản thành lập Apple có giá 1,6 triệu USD
>> Apple mất thương hiệu iPad tại Trung Quốc
>> Apple cần iPad 3 để có thể thắng HP

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.