Thuê nhà để lừa đảo

21/12/2010 22:46 GMT+7

Hôm qua 21.12, Công an H.Bến Lức (tỉnh Long An) đã khám nghiệm hiện trường nhằm điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản có giá trị lớn xảy ra tại thị trấn Bến Lức.

Theo trình báo của bị hại Huỳnh Thị Triều (60 tuổi), trước đó bà thấy một căn nhà ở mặt tiền đường KP.9, thị trấn Bến Lức treo bảng bán nhà. Sau khi xem nhà, bà Triều mang tiền đến để giao dịch. Tại đây, bà được chủ nhà mời uống nước rồi thiếp đi lúc nào không hay. Tỉnh dậy, bà Triều tá hỏa vì chiếc xe máy Honda SH và gần 400 triệu đồng đã biến mất theo gia chủ.

Theo điều tra, trước đó có một nhóm người đến thuê căn nhà trên để ở, sau đó treo bảng rao bán nhằm thực hiện hành vi lừa đảo như đã nêu.

Thanh Hồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.