TP.HCM: Phẫu thuật thành công khối u khổng lồ từ gan bệnh nhi

11/10/2007 00:48 GMT+7

Chiều qua 10.10, tin từ Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, Giáo sư - bác sĩ Trần Đông A cùng hai bác sĩ trẻ thuộc đơn vị ghép tạng của bệnh viện đã phẫu thuật lấy ra một khối u khổng lồ nằm trong gan của bệnh nhi N.Q.T (2 tuổi, ở TP.HCM). Bé T. bị bụng to đã lâu, theo Giáo sư Trần Đông A, khối u rất to, chiếm 2/3 thể tích của gan, nằm ở vị trí rất khó phẫu thuật là phân thùy 5 và phân thùy 8 của gan phải - nơi có rất nhiều mạch máu lớn, phức tạp.

Nhưng ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành ca mổ thành công, lấy ra toàn bộ khối u nặng đến 1 kg (trong khi cân nặng của T. chỉ 11 kg). 24 giờ sau mổ, chiều qua T. đã tỉnh táo, dấu hiệu sinh tồn (mạch, huyết áp, nhịp thở...) đã ổn định.

Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.