Cán bộ công an làm sai lệch hồ sơ

19/11/2011 23:51 GMT+7

Hồ Chí L. (SN 1958) ngụ xã Long Đức, H.Long Thành (Đồng Nai) lên Bình Dương làm việc ở một công ty TNHH đóng tại TX.Dĩ An. Trong một lần xích mích, L. cầm súng dọa bắn giám đốc công ty. Vị giám đốc này đã trình báo Công an TX.Dĩ An.

Hồ Chí L. (SN 1958) ngụ xã Long Đức, H.Long Thành (Đồng Nai) lên Bình Dương làm việc ở một công ty TNHH đóng tại TX.Dĩ An. Trong một lần xích mích, L. cầm súng dọa bắn giám đốc công ty. Vị giám đốc này đã trình báo Công an TX.Dĩ An.

Ngày 30.5.2011, cơ quan chức năng đến nhà L. thu giữ 1 khẩu súng ru lô và 4 viên đạn. Vụ việc sau đó được chuyển lên Công an H.Long Thành. L. bị tạm giữ đến chiều 31.5 thì được thả ra, bởi quyết định “hủy bỏ biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính”, do đại tá Trần Minh Phương (Trưởng công an H.Long Thành) ký.

Gần 2 tháng sau, ngày 27.7.2011, có lẽ thấy việc thả người có nguy cơ bị lộ nên hồ sơ vụ việc được làm sai lệch bằng một công văn đề xuất viết tay của ông Võ Kim Trọng (điều tra viên Công an H.Long Thành), với nội dung: “Qua công tác vận động quần chúng nhân dân tự nguyện giao nộp vũ khí, hung khí nguy hiểm. Ngày 30.5.2011... đã tiếp nhận một khẩu súng ngắn... do anh Hồ Chí L. tự nguyện giao nộp…", bên dưới là phê duyệt của đại tá Phương.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ về hành vi của Công an H.Long Thành, PV Thanh Niên đã đến làm việc với Cục Điều tra hình sự, Viện KSND tối cao, thì được một cán bộ tại đây, khẳng định: "Vụ việc này có dấu hiệu của 2 tội làm sai lệch hồ sơ vụ án và không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội. Lẽ ra, L. phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng Công an H.Long Thành đã không truy cứu vì hồ sơ đã bị làm sai lệch".

Hoài Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.