Phát hiện loài khủng long mới

14/11/2009 17:01 GMT+7

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Witwatersrand (Nam Phi) đã tìm thấy một loài khủng long chưa từng được phát hiện trước đây, từ đó có thể giúp giải thích một mối nối đứt đoạn trong quá trình tiến hóa của loài này.

Hãng tin AP dẫn lời các nhà khoa học cho hay loài khủng long mới, có tên Aardonyx celestae, là động vật ăn cỏ dài đến 7m, có cái đầu nhỏ dài và lồng ngực rộng. Nó đi bằng 2 chân sau nhưng cũng có khi sử dụng đến 4 chân khi di chuyển. Theo nhà nghiên cứu Adam Yates,

Aardonyx celestae có vai trò vô cùng quan trọng trên cây phả hệ của loài khủng long nói chung. Loài khủng long mới được phát hiện đã có mặt trên trái đất cách đây khoảng 200 triệu năm, vào đầu kỷ Jura. Các nhà nghiên cứu tin rằng Aardonyx celestae giúp giải thích được quá trình tiến hóa của loài sauropods, từ loài khủng long di chuyển trên 2 chân sau biến thành loài có kích thước khổng lồ đi bằng 4 chân. 

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.