Vụ án Hai Chi tại Bình Thuận: Nguyên Phó công an huyện Hàm Tân chuẩn bị ra tòa

11/10/2007 15:49 GMT+7

(TNO) Căn cứ Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố vụ án hình sự (số 04); khởi tố bị can (số 09) ngày 9.8.2007 của Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đối với nguyên thiếu tá Hoàng Đình Loan (nguyên Phó công an huyện Hàm Tân) từ tội “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội” sang tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, VKS tỉnh Bình Thuận đã có cáo trạng truy tố Hoàng Đình Loan theo qui định tại điều 285 BLHS.

Khi vụ án bị “ngâm tôm”!

Theo cáo trạng, khoảng 19g, 25.11.2001 Nguyễn Công Thọ (Thọ “đại tá”- em ruột Hai Chi, đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận tuyên phạt 13 năm tù giam vào ngày 29.6.2006) đã tổ chức cầm đầu một băng nhóm đến quán cà phê Ngọc Huệ (xã Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân) đánh nhóm bạn của Lê Văn Tuyền để trả thù; nhưng Tuyền đã chạy thoát, còn lại anh Nguyễn Minh Dũng (bạn Tuyền) đã bị Hoàng Văn Sửu (vừa bị tuyên án 6 năm tù ngày 3.10.2007) và đồng bọn chém thương tật đến 31%. Sau khi vụ án xảy ra, lãnh đạo công an huyện đã giao cho Đội Cảnh sát hình sự điều tra và sau đó chuyển toàn bộ hồ sơ cho Đội Cảnh sát điều tra (khi đó Hoàng Đình Loan là Đội trưởng) nhưng Loan đã cho “ngâm tôm”.

Ngày 31.8.2002, Hoàng Đình Loan được bổ nhiệm chức vụ Phó công an huyện Hàm Tân, ngày 6.11.2002 tiếp tục được bổ nhiệm là Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện. Dù đã được lãnh đạo nhắc nhở, nhưng Loan vẫn tìm cách để không khởi tố vụ án hình sự. Mãi cho đến khi ban chuyên án “Đồi Hoa Mai” được thành lập thì vụ án mới được phục hồi điều tra.

Vụ án này đã gây bức xúc cho người bị hại suốt một thời gian dài; gây dư luận xấu tại địa phương; làm ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Làm ngơ “cái chết ngạt”!

Vụ án thứ hai là cái chết của anh Nguyễn Trung Đức (còn gọi là vụ án “cái chết ngạt”- PV). Ngày 14.9.2001, sau khi nhận được tin báo anh Đức chết tại mương cáp quang ven đường Quốc lộ 1, thuộc xã Tân Nghĩa (huyện Hàm Tân); lãnh đạo công an huyện cử Hoàng Đình Loan đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Khoảng 19g, 14.9.2001, Hai Chi  chở đàn em Nguyễn Hữu Toàn và Huỳnh Tấn Bạo đến công an huyện tự thú. Hoàng Đình Loan tiến hành lập biên bản hành vi ra tự thú, và sáng sớm hôm sau tiếp tục lấy lời khai của Toàn và Bạo; cả hai cùng khai là dùng dây xích đánh anh Nguyễn Trung Đức, nhưng Hoàng Đình Loan không tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xác định nguyên nhân vụ án mà lại “nhờ” Hai Chi gọi gia đình Toàn đến gặp Loan để làm các thủ tục bảo lãnh cho Toàn.

Đến ngày 4.6.2002 (tức là 8 tháng 20 ngày sau- PV) Hoàng Đình Loan mới chuyển hồ sơ cho PC16, Công an tỉnh Bình Thuận. Ngày  30.3.2003, lãnh đạo PC 16 Công an Bình Thuận đã ra quyết định (số 292/BC-PC16) kết thúc điều tra vụ án. Ngay sau đó, ngày 5.4.2003, PC16 Công an Bình Thuận lại ra quyết định (số 05) không khởi tố vụ án hình sự. Tuy vậy, quyết định này ngay cả VKS tỉnh cũng không hề biết!

Sau này ban chuyên án “Đồi Hoa Mai” đã lật ngược vụ án. Ngày 14.8.2006, Tòa án tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt Nguyễn Hữu Toàn 5 năm tù về tội  “Cố ý gây thương tích” và buộc Toàn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 25 triệu đồng.

Cũng liên quan đến vụ án “cái chết ngạt”, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã đề nghị VKS tỉnh “miễn trách nhiệm hình sự” cho nguyên thiếu tá Vương Đình Hợp (nguyên điều tra viên PC16- Công an tỉnh Bình Thuận) vì “do năng lực, trình độ hạn chế, không có động cơ mục đích cá nhân” khi trực tiếp thụ lý vụ án này.

Hoàng Đình Loan vào ngành công an từ năm 1975. bị đình chỉ sinh hoạt Đảng ngày 26.11.2005; bị Bộ trưởng Bộ công an ký  quyết định tước danh hiệu CAND ngày 16.12.2005 và bị bắt giam ngày 28.11.2005 với tội danh khi ấy là “không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”. Hiện bị giam tại trại tạm giam Công an Bình Thuận. Theo dự kiến, Tòa án tỉnh Bình Thuận sẽ đưa ra xét xử vào trung tuần tháng 10 này.

Q.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.