Gà đẻ con ở Sri Lanka

20/04/2012 16:49 GMT+7

(TNO) Một con gà mái ở Sri Lanka đã cho ra đời một con gà con thay vì trứng gà, hãng tin BBC dẫn lời giới chức thú y nước này cho biết ngày 19.4.

(TNO) Một con gà mái ở Sri Lanka đã cho ra đời một con gà con thay vì trứng gà, hãng tin BBC dẫn lời giới chức thú y nước này cho biết ngày 19.4.

Thay vì được gà mẹ đẻ và ấp trong tổ, trứng được ấp trong bụng gà trong 21 ngày và gà con nở trong bụng gà mẹ.

Gà con có hình dạng bình thường và khỏe mạnh, nhưng mẹ của nó đã chết.

Bác sĩ thú y P.R. Yapa cho biết, ông chưa bao giờ chứng kiến việc này trước đây.

Cuộc kiểm tra xác gà mẹ cho thấy trứng phát triển bình thường trong hệ thống sinh sản của con gà mái nhưng vẫn bên trong thân con gà cho đến khi nó nở ra gà con.

Cuộc kiểm tra cũng cho thấy gà mẹ chết do nội thương.

Thông tin này đã thu hút sự chú ý của dư luận Sri Lanka, và một tờ báo ở nước này đã giật tít: “Gà ra trước, chứ không phải trứng”.

Khang Huy

>> Cáo ngủ lộn giường
>> Chết đuối vì thiên nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.