Khoảng 400 học sinh bị ngộ độc thực phẩm

23/12/2008 00:55 GMT+7

Chiều qua (22.12), một vụ ngộ độc thực phẩm tập thể lớn xảy ra tại TP.HCM khiến khoảng 400 học sinh (HS) phải nhập viện cấp cứu. Tất cả đều là HS của trường Tiểu học Phước Bình (Q.9, TP.HCM).

Trước đó, các HS dùng bữa trưa với các món: mực xào cà-ri, canh cải nấu thịt; bữa xế dùng bánh bông lan, uống sữa. Đến khoảng sau 18 giờ, đồng loạt các em HS được người nhà đưa vào nhiều bệnh viện (BV) cấp cứu. Theo thống kê chưa đầy đủ, tính đến 21 giờ 30, có khoảng 400 HS nhập viện.

Trong đó, BV Q.9 là nơi tiếp nhận nhiều nhất, khoảng 200 HS với các triệu chứng nôn ói rất nhiều, đau bụng...; BV Đa khoa khu vực Thủ Đức (Q.Thủ Đức) tiếp nhận 143 HS; BV Quân Dân Miền Đông (Q.9) tiếp nhận 26 HS; một số HS khác được đưa đến BV Thủ Đức... Ngay trong tối qua, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phối hợp cùng y tế địa phương đến hiện trường để điều tra ngộ độc, nguồn gốc thức ăn...

Thanh Tùng

* 19 học sinh ngộ độc thực phẩm vì ăn hạt ngô đồng
* Lâm Đồng: 9 sinh viên bị ngộ độc thực phẩm
* 257 học sinh tiểu học đồng loạt bị ngộ độc thực phẩm
* 30 học sinh bị ngộ độc thực phẩm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.