Trẻ em và các mối nguy hiểm trên mạng

25/12/2005 23:23 GMT+7

Hàng triệu thiếu niên Mỹ đang phải đối mặt với các mối nguy hiểm khi lên mạng internet vì khai báo thông tin cá nhân cũng như nói chuyện với người lạ về đề tài tình dục.

Đó là kết quả từ một cuộc nghiên cứu của Quỹ Polly Klaas, một tổ chức hoạt động vì trẻ em, trên các thiếu niên từ 8 đến 18 tuổi. Cuộc nghiên cứu cho thấy trẻ em thường xuyên liên lạc với người lạ thông qua e-mail và các chương trình chat, trong đó 40% khai báo các thông tin cá nhân của mình để người khác dễ dàng liên lạc, 25% nói về tình dục với người lạ và 12% từng phát hiện rằng người liên lạc với mình là người lớn giả làm trẻ em. Cảnh sát Mỹ đã cảnh báo về nhiều trường hợp những kẻ lạm dụng tình dục trẻ em thường tìm cách kết thân với các em bằng cách giả làm bạn đồng trang lứa, xin hình, điều tra các thông tin cá nhân rồi tìm cách hẹn gặp các em. Một cuộc điều tra trước đó của Bộ Tư pháp Mỹ cũng cho thấy khoảng 20% trẻ em dưới 18 tuổi từng bị gạ gẫm tình dục trên internet trong năm qua. "Đây là hồi chuông cảnh tỉnh các bậc phụ huynh. Cha mẹ cần hướng dẫn về các mối nguy hiểm của internet với con mình ngay khi chúng chỉ mới 8 tuổi và giám sát các hoạt động trên mạng của con cái", đại diện Polly Klaas phát biểu.

K.O
(Theo Press Democrat)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.