Giá vàng tụt mạnh

23/10/2008 12:47 GMT+7

(TNO) Dường như không yếu tố nào có thể cản trở bước tiến của USD, khi loại tiền tệ này tiếp tục leo thang, trong khi dầu thô giảm nhẹ kéo theo kim loại vàng tiếp tục giảm mạnh. Chốt phiên rạng sáng nay (23.10), theo Kitco, giá vàng thế giới mất tổng cộng 41,7 USD/ounce so với phiên trước đó.

Trong khi giá dầu thô đạt mức thấp nhất trong suốt 16 tháng qua khi xuống dưới mức 67 USD/thùng thì giá vàng thế giới cũng ở tình trạng tương tự trong 13 tháng qua.

Giá trong nước giảm "dè dặt"

Phiên sáng nay, giá vàng thế giới tiếp tục đà tụt dốc, giảm 6% giá trị. Tại sàn giao dịch New York, giá vàng giao ngay đạt mức 719,25 USD/oucne, giảm 8,25 USD so với chốt phiên. Giá vàng giao tháng 12 cũng giảm 50,4 USD xuống còn 721 USD/ounce. Vậy là chỉ hơn một tháng, giá vàng đã giảm 20% giá trị và đây là mức giá mức thấp nhất trong vòng 13 tháng qua.

Sự tụt dốc khá mạnh của vàng thế giới được giới kinh doanh vàng trong nước "hưởng ứng" một cách "dè dặt". Bằng chứng là khi giá vàng thế giới mất đến hơn 40 USD/ounce thì giá trong nước chỉ điều chỉnh giảm khoảng 250.000 đồng/lượng.

Nếu quy đổi so với giá USD hiện tại, so với giá vàng thế giới, giá trong nước tiếp tục đào sâu thêm độ chênh lệch với mức xấp xỉ 1,5 – 1,7 triệu đồng/lượng.

Chính vì vậy mà trên sàn giao dịch vàng Sài Gòn, giá khớp lệch tạm thời chỉ còn... 15,19 triệu đồng/lượng. Giao dịch tấp nập bởi nhiều nhà đầu tư nhận thấy đây là mức giá khá sát với giá thế giới, đồng thời cũng ở mốc dễ mua vào. Khối lượng giao dịch buổi sáng trên sàn ở mức 188.100 lượng (SJC), tương đương 2.868,32 tỉ đồng.

Bên ngoài thị trường, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang niêm yết với mức giá 16,42 triệu đồng/lượng (mua vào) và 16,55 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 230.000 đồng/lượng so với giá chốt phiên hôm qua. Trong khi đó, giá vàng PNJ niêm yết lần lượt với mức giá (mua/bán) là 16,68 và 16,78 triệu đồng/lượng.

Giá dầu thấp nhất trong vòng 16 tháng qua

Chốt phiên hôm qua, trên sàn New York, giá dầu thô giao sau đã giảm 5,43 USD/thùng xuống mức thấp nhất kể từ ngày 13.6.2007 là 66,75 USD/thùng. Như vậy, giá dầu đã giảm 55% so với mức kỷ lục trên 147 USD/thùng vào ngày 11.7 vừa rồi và giảm 24% giá trị so với năm ngoái.

Tuy nhiên, vào buổi sáng nay, tại thị trường New York, giá dầu thô tạm "hồi phục" khi cuộc họp của Tập đoàn các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC nhằm thảo luận về việc cắt giảm sản lượng sắp sửa khai mạc.

Theo khảo sát của Bloomberg News thì những chuyên gia phân tích dự báo OPEC có thể quyết định cắt giảm sản lượng nhiều hơn kỳ vọng trước đó là 1 triệu thùng/ngày trong cuộc họp vào ngày mai tại thủ đô Vienna (Áo). Bộ trưởng năng lượng của Iran, ông Gholamhossein Nozari, dự báo OPEC sẽ cắt giảm đến 2,5 triệu thùng/ngày.

Trả lời Bloomberg, Chủ tịch OPEC tại Vienna cho biết: "Trữ lượng dầu toàn cầu đang ở mức cao và những thành viên OPEC gặp khó khăn trong việc bán dầu thô trong thời điểm toàn cầu rơi vào cuộc khủng hoảng tín dụng". Tuy nhiên, ông này lại không đưa ra bất kỳ nhận định nào về sản lượng dầu sẽ được cắt giảm.

Chính vì vậy mà giá dầu thô tạm thời gượng dậy. Giá dầu thô giao tháng 11 tăng 1,06 USD (1,6%) đạt mức 67,81 USD/thùng. Tại sàn giao dịch ICE Futures Europe (London), giá dầu Brent giao tháng 11 tăng 95 cent (1,5%) đạt mức 65,47 USD/thùng.

USD tăng mạnh

Theo Reuters, bất chấp các số liệu kinh tế tiêu cực, đồng USD vẫn tiếp tục phát huy sức tăng tốc mạnh mẽ so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt.

Đồng EUR trong phiên hôm nay đã rơi xuống mức thấp nhất so với đồng yen Nhật kể từ tháng 1.2003 do thị trường chứng khoán giảm mạnh đang cổ vũ cho các nhà đầu tư cắt giảm việc nắm giữ các tài sản sinh lời cao để chuyển sang đồng tiền của Nhật.

Tỉ giá giao dịch EUR/JPY giảm ở mức 125,02 yên tại thị trường New York. Tỉ giá EUR/USD đạt 1,2811 USD.

Thành Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.