Tiếng Anh - Phương tiện cơ bản thời... hội nhập

31/10/2006 23:59 GMT+7

Khi cánh cửa hội nhập WTO đang dần rộng mở, việc hợp tác và đầu tư luôn là tâm điểm hàng đầu của mọi ngành nghề và chất lượng chất xám trong lực lượng lao động được đề cao thì đó là lúc cuộc chạy đua của tri thức và trí tuệ bắt đầu. Vậy đâu là phương tiện chính để tham gia cuộc đua và giành thắng lợi? Có rất nhiều phương tiện, tuy nhiên phương tiện cơ bản để tiếp cận và giành chiến thắng đó là tiếng Anh.

Cộng đồng sử dụng tiếng Anh trên toàn cầu đã lên đến con số gần 2 tỷ người. Có hơn 90% các văn bản giao dịch trên thế giới được trao đổi bằng tiếng Anh. Sẽ là quá quá muộn nếu ai đó còn hỏi "English" có nghĩa là gì.

Các kho tài liệu, thư viện, báo cáo khoa học, phát minh và nhiều tác phẩm văn học kinh điển đều được viết hoặc chuyển dịch sang tiếng Anh để phổ biến rộng rãi. Nếu ai đó nói rằng tôi sẽ luôn là người dẫn đầu mà không cần sử dụng đến các tư liệu đó thì xem ra khó tin, nhưng vấn đề là chúng ta lĩnh hội được bao nhiêu phần trăm trong số vô vàn các tri thức đó?

Chẳng còn gì thú vị hơn khi bạn đối diện với một người bạn thích, nhưng sẽ thú vị và tuyệt vời hơn rất nhiều nếu cả hai có thể hiểu nhau hơn thông qua ngôn ngữ. Sẽ là quá tệ nếu bạn im lặng trước câu nói "Can we have a talk?". Công ty của bạn là một trong số 10 công ty ở Việt Nam nhận được thư mời hợp tác từ một đối tác uy tín nước ngoài, trong thư yêu cầu trong vòng 3 ngày phải trả lời. Cơ hội sẽ có thể mất đi nếu đến ngày thứ tư bạn mới trả lời được vài ba câu sơ sài bằng tiếng Anh... Và còn rất rất nhiều trường hợp khác mà tiếng Anh là phương tiện chính để giải quyết vấn đề.

Hiện nay, hơn 10 tỷ trang web trên thế giới có sử dụng tiếng Anh làm phương tiện truyền thông, quảng bá, trao đổi thông tin, học tập và nghiên cứu. Nếu muốn tìm kiếm thông tin về một vấn đề bạn quan tâm mà chỉ gõ vài từ đơn giản bằng tiếng Việt xem ra khó đủ tư liệu cho sự công việc của bạn. Vậy là phải nhập từ bằng tiếng Anh.

Học tiếng Anh không khó, nhưng bỏ ra quá nhiều thời gian và tiền của chưa chắc đã mang lại hiệu quả như mong muốn, vấn đề là cách học sao cho hiệu quả và hợp gu với sự phát triển vượt bậc ngày nay. Học tập trực tuyến (online): Có thể học tập mọi lúc, mọi nơi và liên kết với nhiều tri thức cùng một lúc. Đặc biệt là học những gì ta cần chứ không phải học những gì mà giáo viên dạy. Muốn học tiếng Anh chuyên ngành trực tuyến bạn có thể vào website www.hocngoaingu.edu.vn; muốn ôn luyện tiếng Anh thi đại học, Tú tài thì vào www.hocngoaingu.com; muốn học giao tiếp tiếng Anh thì vào www.globaledu.com.vn. Hiện đang có 25.000 bạn trẻ ở trong và ngoài nước đang sử dụng và khai thác các chương trình học tập trên các website này, 75% trong số đó đã hoàn thành đến trình độ B+ (Intermediate Level).

Việc sử dụng phương tiện gì để học hành trao dồi khả năng ngoại ngữ của mình không quan trọng, điều cốt lõi là người học phải cố gắng phát huy tất cả khả năng hiện có của mình để đạt được điều mình mong muốn.

Danh Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.