Trong phiên bế mạc, HĐND đã thông qua các nghị quyết về kinh tế, xã hội của thành phố. Theo đó, mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2007 TP.HCM hướng tới là: Tổng sản phẩm (GDP) tăng từ 12,2-12,5%, tổng kim ngạch xuất khẩu (không tính dầu thô) tăng trên 15%, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 74.500 tỉ đồng, tổng thu ngân sách nhà nước 77.959,5 tỉ đồng, tổng chi ngân sách địa phương 15.710,9 tỉ đồng, giải quyết việc làm cho 250.000 lao động trong đó có 110.000 việc làm mới, giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới xuống còn 4,6%, giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống còn 8%, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước của thành phố đạt trên 87%...
Tại kỳ họp, các đại biểu và cán bộ nhân viên văn phòng HĐND-UBND TP.HCM đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào nạn nhân bão Durian được hơn 22,1 triệu đồng - Ảnh: Đức Trung |
Trước phiên bế mạc, buổi sáng HĐND đã biểu quyết thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND TP.HCM đối với ông Nguyễn Văn Đua để ông Đua tập trung làm công tác Đảng (Phó bí thư thường trực Thành ủy); thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội của thành phố và các tờ trình của UBND TP... Liên quan đến tờ trình về bảng giá đất trên địa bàn năm 2007, đại biểu Nguyễn An Bình đề nghị thành phố nên tính lại giá đất cho sát với giá thị trường trong điều kiện bình thường, vì giá đất theo tờ trình của UBND TP.HCM là quá thấp và cũng chỉ bằng 64% khung giá tối đa theo nghị định của Chính phủ. "Giá đất cao nhất được quy định là ở đường Đồng Khởi cũng chỉ 43 triệu đồng/m2, chưa đầy 3 lượng vàng, quá xa so với thực tế. Giá đất xây cao ốc ở đường Hai Bà Trưng hiện đã có thể là 25-28 lượng vàng/m2" - ông Bình lấy ví dụ và cho rằng giá đất càng xa thực tế thì sự phức tạp càng tăng khi tiến hành giải tỏa, đền bù... Tuy nhiên, tờ trình bảng giá đất cuối cùng vẫn được thông qua theo giá UBND TP.HCM xây dựng.
Đ.T
Bình luận (0)