Nhà văn đoạt giải Nobel 2005 qua đời

26/12/2008 23:40 GMT+7

Nhà biên kịch, nhà thơ, nhà văn, diễn viên, nhà hoạt động chính trị, người từng đoạt Nobel văn chương năm 2005 Harold Pinter (ảnh) vừa qua đời đúng vào đêm Giáng sinh (24.12) ở tuổi 78. Giải Nobel Văn chương 2005 thuộc về người Anh / Bất ngờ Harold Pinter

Ông phát hiện bệnh ung thư thực quản từ năm 2001, đến khi nghe tên mình được công bố ở Stockholm (Thụy Điển) năm 2005, ông cũng không thể đến dự vì lý do sức khỏe. Các kịch bản nổi tiếng nhất mà ông để lại cho đời được sáng tác từ năm 1950 đến 2000 là The Caretaker, The homecoming, The birthday party, Betrayal... Tác phẩm của Harold Pinter đầy những nỗi băn khoăn về thế giới nửa cuối thế kỷ 20 với nhiều khoảng lặng và cả sự xung đột. Ông được đánh giá là một trong những nhà biên kịch xuất sắc nhất của thế kỷ 20.

Danh Nghi (Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.