Chìm tàu ngoài khơi Cuba, 38 người Haiti thiệt mạng

25/12/2011 15:10 GMT+7

(TNO) Cuba ngày 25.12 cho biết 38 người nhập cư Haiti đã thiệt mạng khi một chiếc tàu bị chìm ngoài khơi bờ biển phía đông đảo quốc này, hãng AP đưa tin.

(TNO) Cuba ngày 25.12 cho biết 38 người nhập cư Haiti đã thiệt mạng khi một chiếc tàu bị chìm ngoài khơi bờ biển phía đông đảo quốc này, hãng AP đưa tin.

Theo một thông cáo được phát trên truyền hình nhà nước Cuba, những người thiệt mạng bao gồm 21 đàn ông và 17 phụ nữ. 87 người khác, trong đó có 4 trẻ em, được lực lượng phòng vệ dân sự Cuba cứu sống sau khi tàu chở họ bị chìm ngày 24.12.

Hiện lực lượng cứu hộ Cuba vẫn đang ra sức tìm kiếm thêm những người sống sót.

Chiếc tàu được phát hiện ở khu vực ngoài khơi tỉnh Guantanamo, cách thủ đô Havana khoảng 950 km. Tỉnh này cũng là nơi đặt một căn cứ hải quân của Mỹ và có nhà tù giam giữ những người bị kết tội khủng bố.

Hiện chưa rõ những người Haiti nói trên định tìm đến nước nào.

Những chiếc tàu cũ, rỉ sét và quá tải từ Haiti thường bị lật và chìm xuống biển Ca-ri-bê.

Haiti vẫn đang hồi phục từ trận động đất mạnh 7 độ Richter hồi tháng 1.2010, vốn đã san bằng thủ đô nước này, làm thiệt mạng hơn 225.000 người và khiến 1/7 dân số mất nhà cửa ở quốc gia thuộc loại nghèo nhất châu Mỹ.

Khang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.