BlackBerry gặp họa ở Indonesia

08/12/2011 00:45 GMT+7

Tờ The Jakarta Post đưa tin chính quyền Indonesia vừa ra lệnh cấm xuất cảnh đối với ông Andrew Cobham, người đứng đầu bộ phận BlackBerry của Công ty Research In Motion (RIM) tại nước này.

Tờ The Jakarta Post đưa tin chính quyền Indonesia vừa ra lệnh cấm xuất cảnh đối với ông Andrew Cobham, người đứng đầu bộ phận BlackBerry của Công ty Research In Motion (RIM) tại nước này. Quyết định trên nhằm phục vụ điều tra vụ hỗn loạn ngày 25.11 trong chương trình giảm nửa giá cho 1.000 khách hàng đầu tiên mua điện thoại di động BlackBerry Bold 9790 Bellagio ở Jakarta.

Hàng ngàn người đã tranh giành, xô đẩy khiến ít nhất 90 người phải nhập viện, trong đó có nhiều trường hợp thương tích nặng vì gãy xương. Cảnh sát Jakarta cáo buộc ban tổ chức đã sơ suất, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và hình phạt cao nhất của tội này là 5 năm tù giam. Lệnh cấm xuất cảnh cũng được ban hành đối với Terry Burki, một cố vấn an ninh do RIM thuê, nhưng người này và ông Cobham đều chưa bị bắt.

Hoàng Đình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.