Một giảng viên người Nhật bị xe buýt cán chết

30/09/2013 20:15 GMT+7

(TNO) Khoảng 3 giờ 30 chiều 30.9, tại Trạm điều hành xe buýt Bến Thành ở đường Phạm Ngũ Lão, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM xảy ra vụ tai nạn chết người.

Công an đang khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn
Công an đang khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn 

Nạn nhân được xác định là bà Kakinuma Joji (50 tuổi, quốc tịch Nhật Bản), giảng viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM.

Theo một số nhân chứng, vào thời điểm trên, bà Kakinuma Joji đi xe buýt về đến Trạm điều hành Bến Thành. Khi xuống xe, bà đi vào phần đường dành cho người đi bộ để băng sang đường nhằm bắt tiếp chặng xe khác về nhà ở đường Lâm Văn Bền, Q.7.

Trong lúc qua đường, do bà bị tật ở chân đã không may té ngã ra đường. Lúc này, xe buýt mang mã số 53 chạy tuyến Lê Hồng Phong - Đại học Quốc gia TP.HCM do một người đàn ông chưa rõ danh tính điều khiển, lao đến cán làm bà Kakinuma Joji thiệt mạng tại chỗ.

Tin, ảnh: Ngọc Thọ

>> Bị cuốn vào gầm xe buýt, một thanh niên thoát chết thần kỳ
>> Xe lửa tông xe buýt thảm khốc tại Canada
>> Va chạm, ngã ra đường, bị xe buýt cán chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.