Bắt giữ nghi phạm trốn ra nước ngoài 14 năm

05/11/2011 01:01 GMT+7

Ngày 4.11, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an TP.Cần Thơ đã bàn giao cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) để tiếp tục điều tra Đào Văn Chánh (37 tuổi, quê P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ, ảnh) về hành vi giết người.

Theo hồ sơ truy nã, ngày 18.10.1991, Chánh bị bắt về hành vi cướp giật tài sản. Sau khi ra tù, do có mâu thuẫn với anh Hồ Thanh Trúc (ngụ P.An Nghiệp, Q.Ninh Kiều), ngày 16.4.1997, thấy Trúc đi trên đường 3 Tháng 2, Chánh chặn đường, dùng cây đánh vào đầu làm anh Trúc tử vong.

Sau khi gây án, Chánh bỏ trốn. Ngày 29.4.1997, Công an tỉnh Cần Thơ (cũ) ra quyết định truy nã đặc biệt. Sau 14 năm truy tìm, trinh sát PC52 phát hiện Chánh đang trốn tại Campuchia với tên mới InKosChan, đã có vợ con, làm chủ thầu xây dựng nhiều công trình lớn tại Phnom Penh và  tỉnh Kandal.

Sáng 2.11, khi Chánh đến công trình xây dựng thì bị trinh sát PC52 cùng Cảnh sát Hoàng gia Campuchia bắt giữ để di lý về VN.

Tin, ảnh: Mai Trâm

 

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.