Một người nước ngoài lãnh án chung thân

30/11/2010 22:15 GMT+7

Hôm qua 30.11, TAND TP.HCM tuyên Yen Chin Yi (60 tuổi, người Đài Loan) án tù chung thân về tội “giết người”. Yi kết hôn với chị N.T.T.H năm 1994, có hai con chung.

Đến năm 2006, cả hai ly hôn, Yi về lại Đài Loan. Trước ngày xảy ra vụ án, chị H. kêu Yi sang VN dạy dỗ cô con gái lớn vì không nghe lời mẹ, hay đi chơi khuya. Ngày 15.10.2009, Yi sang VN ở chung nhà với mẹ con chị H. và khuyên bảo con gái lớn.

Ngày 26.10.2009, Yi bàn với chị H. đưa con gái lớn về quê nội  sống (cô con gái lớn đã đồng ý) nhưng chị H. không chấp nhận, dẫn đến cãi vã. Chị H. vào bếp lấy dao liền bị Yi xô ngã. Ngay sau đó, Yi chụp dao chém chị H. tử vong rồi dùng dao định tự tử nhưng được người nhà chị H. ngăn lại, báo công an đến bắt giữ.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.