Cấp phát viện trợ bằng tin nhắn

29/10/2009 22:51 GMT+7

Người tị nạn Iraq ở Syria trong tuần này sẽ nhận được từ LHQ những tin nhắn mà họ có thể đổi lấy thực phẩm tươi sống tại các cửa hàng địa phương.

Hãng tin Reuters dẫn lời bà Emilia Casella - phát ngôn viên của Chương trình Lương thực thế giới (WFP), cho biết những “phiếu ảo” có trị giá 22 USD (khoảng hơn 390.000 đồng VN) này - vốn được gửi cho mỗi gia đình cứ hai tháng một lần - sẽ bổ sung cho hình thức viện trợ truyền thống vốn ít khi bao gồm các loại hàng hóa tươi sống.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ một dự án thí điểm được hãng cung cấp mạng di động MTN của Nam Phi ủng hộ. “Họ sẽ có thể đổi phiếu điện tử lấy gạo, bột mì, đậu lăng, đậu xanh, dầu và cá hộp, cũng như phó-mát và trứng - những hàng hóa không phải lúc nào cũng có thể bỏ trong thùng hàng viện trợ”, bà Casella nói trong cuộc họp báo hôm 27.10.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.