Nga sắp sản xuất máy bay chiến đấu không người lái

20/04/2012 16:59 GMT+7

(TNO) Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexander Sukhorukov ngày 20.4 tuyên bố: Nga sẽ cho bay thử nghiệm một máy bay chiến đấu không người lái (UAV) đầu tiên do nước này sản xuất vào năm 2014.

(TNO) Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexander Sukhorukov ngày 20.4 tuyên bố: Nga sẽ cho bay thử nghiệm một máy bay chiến đấu không người lái (UAV) đầu tiên do nước này sản xuất vào năm 2014.

Theo RIA Novosti, hồi đầu tháng 4, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố thông tin chi tiết về quá trình phát triển và sản xuất chiếc UAV nói trên.


Máy bay chiến đấu không người lái (UAV) nội địa của Nga sẽ bay thử vào năm 2014 - Ảnh: AFP

Chiếc UAV của Nga, chi phí đầu tư chế tạo lên đến khoảng 101,9 triệu USD, được trang bị hệ thống định vị, điều khiển tiên tiến và nặng gần 5 tấn, có khả năng mang theo nhiều loại vũ khí khác nhau.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết Nga sẽ chính thức đưa vào sử dụng các máy bay chiến đấu không người lái vào năm 2020 nhưng không nêu rõ số lượng.

Mỹ hiện là quốc gia sử dụng nhiều UAV nhất để tiến hành những cuộc tấn công quân nổi dậy ở dọc biên giới Afganistan và Pakistan.

Trong cùng ngày 20.4, Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết Moscow không có kế hoạch mua sắm khí tài quân sự nước ngoài.

"Thay vào đó, Nga sẽ mua công nghệ quốc phòng phục vụ cho sản xuất nội địa, và những thương vụ như mua tàu chở máy bay Mistral sẽ không còn nữa", RIA Novosti dẫn lời ông Rogozin.

Vào năm 2011, Nga đã ký hợp đồng mua 2 tàu chở máy bay trực thăng Mistral trị giá 1,2 tỉ euro của công ty DCNS chuyên đóng tàu cho hải quân Pháp.

Phúc Duy

>> Iran phô diễn sức mạnh quân sự
>> Máy bay Nga giám sát không phận Mỹ
>> Bộ Nội vụ Nga mua máy bay không người lái
>> Nga đưa tên lửa S-400 tới vùng Viễn đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.