Ông Obama phản đối Thống đốc Illinois

01/01/2009 00:58 GMT+7

Thống đốc bang Illinois Rod Blagojevich hôm 30.12 đã đề cử cựu tổng chưởng lý bang này Roland Burris vào chiếc ghế thượng nghị sĩ do Tổng thống đắc cử Barack Obama để lại, theo hãng tin AP. Tuy nhiên, theo AP, các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ cho biết họ sẽ phản đối lựa chọn của Thống đốc Blagojevich.

Ông Obama cũng đồng tình với quyết định của các thượng nghị sĩ, theo BBC. "Roland Burris là người tốt và là công chức hoàn hảo. Tuy nhiên, vài tuần trước đó, các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ khẳng định rằng họ không thể chấp nhận bất cứ sự lựa chọn nào của một thống đốc bị cáo buộc bán ghế. Tôi đồng ý với họ", ông Obama nói. Ông Obama cũng kêu gọi Thống đốc Blagojevich nên từ chức. Ông Blagojevich là đối tượng của vụ điều tra hình sự và đã bị cáo buộc âm mưu "bán" ghế thượng nghị sĩ của ông Obama. Ông Blagojevich phủ nhận các cáo buộc chống lại mình.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.